10 tổ chức dân sự về nhân quyền đối với người Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu (17/2) đã mở cuộc họp báo tuyên bố tổ chức chiến dịch vận động ký tên nhằm hối thúc Trung Quốc chấm dứt cưỡng bức gửi trả lại người Bắc Triều Tiên vượt biên giới Trung-Triều mà công an Trung Quốc bắt được.
Các tổ chức này nói, mạng sống của những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên này sẽ không thể đảm bảo nếu họ trở về nước do Chính quyền miền Bắc cảnh cáo sẽ diệt trừ toàn bộ 3 đời những người trốn khỏi miền Bắc trong 100 ngày tưởng nhớ sự ra đi của cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il.
Các nhóm dân sự cũng nhấn mạnh, những người tỵ nạn miền Bắc bị cưỡng bức hồi hương không những sẽ bị tra tấn hoặc lao động cưỡng bức mà thậm chí còn có thể bị tử hình công khai. Nhóm phi chính phủ này cũng lên tiếng chỉ trích nếu Trung Quốc nhắm mắt trước tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thì nước này không còn tư cách giữ chức thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Sau cuộc họp, các tổ chức này đã tiến hành chiến dịch ký tên và sẽ gửi danh sách ký tên tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và Liên hợp quốc.
Gần đây, 24 người trốn khỏi Bắc Triều Tiên đã bị công an Trung Quốc bắt và đang đứng trước nguy cơ trở về nước. 10 người trong số này đã xin Ủy ban nhân quyền Hàn Quốc giải cứu khẩn cấp.