Cơ quan lưu trữ quốc gia Hàn Quốc thuộc Bộ Hành chính và an ninh hôm thứ Hai (29/2) cho biết, cơ quan đã khôi phục 16 văn bản có giá trị lịch sử cao tuyên bố sự độc lập của Hàn Quốc.
Các tài liệu đã được khôi phục bao gồm bản tuyên ngôn độc lập trong phong trào 1/3 và bản tuyên ngôn độc lập 8/2.
Cơ quan này đã tiến hành làm sạch, khôi phục chỗ bị xé trong bản tuyên ngôn độc lập của phong trào 1/3 rồi hàn bằng siêu âm để có thể bảo tồn được lâu dài.
Tuyên ngôn độc lập lúc đó được đưa ra bởi 33 đại diện của Hàn Quốc đã xác định rõ tinh thần của phong trào 1/3. Phong trào độc lập này là một cuộc khởi nghĩa dân sự được phát động vào ngày 1/3/1919 chống lại chế độ đế quốc Nhật.
Trong khi đó, các văn bản khác như bản tuyên ngôn độc lập ngày 8/2/1919 của các du học sinh của Hàn Quốc tại Tokyo, Nhật Bản và bản tuyên ngôn độc lập của các phụ nữ Hàn Quốc cũng được phục chế.