Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ chính thức có hiệu lực hôm thứ Năm (15/3).
Các cuộc đàm phán về hiệp định này đã kéo dài 4 năm 10 tháng kể từ khi hai nước ký kết hợp tác thương mại song phương vào tháng 4 năm 2007.
Khi hiệp định FTA có hiệu lực, hai nước sẽ tiến hành loại bỏ thuế quan đối với các loại hàng hóa nhập khẩu từ mỗi nước. Ngoại trừ hàng hóa trong lĩnh vực dệt may và nông nghiệp, bắt đầu từ ngày hiệp định có hiệu lực, Hàn Quốc ngay lập tức loại bỏ thuế quan đối với 7.218 sản phẩm còn Mỹ là 6.176 sản phẩm.
Mỹ cũng ngay lập tức giảm 2,5% thuế đối với các phương tiện ô tô nhập từ Hàn Quốc và Hàn Quốc giảm thuế đối với các loại xe do Mỹ chế tạo từ 8% xuống còn 4% và dần sẽ giảm hoàn toàn trong 4 năm tới.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hàn Quốc loại bỏ thuế quan ngay lập tức đối với các sản phẩm nông nghiệp mà nước này phụ thuộc vào nhập khẩu.
Về danh mục hàng hóa, 37,9% hàng hóa của Hàn Quốc nhập khẩu từ Mỹ sẽ được bỏ thuế quan, còn về số lượng nhập khẩu 55,8% hàng hóa sẽ được loại bỏ thuế quan.
Trong một tin liên quan, Cục thuế quan quốc gia cho biết, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đã lần đầu tiên được áp dụng hiệp định FTA song phương là ống nhựa của Mỹ.
Sau khi hiệp định FTA bắt đầu có hiệu lực, Hàn Quốc không áp dụng mức thuế là 8% như trước đây mà miễn thuế đối với loại mặt hàng này.