Được biết, giá trị vốn hóa thị trường của 10 tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã chiếm gần 60% thị trường giao dịch chứng khoán nước này.
Giá trị vốn hoá thị trường là thước đo quy mô của một công ty, là tổng giá trị thị trường của một công ty, được xác định bằng số tiền bỏ ra để mua lại toàn bộ công ty này trong điều kiện hiện tại.
Xu hướng này có nghĩa là sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu của các tập đoàn lớn và công ty vừa và nhỏ ngày càng tăng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hôm thứ Hai (7/5) cho biết, giá trị vốn hóa thị trường của 10 tập đoàn lớn hiện là 647,2 tỷ USD, tăng 14,72% so với cuối năm ngoái.
Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của 10 tập đoàn lớn chiếm 59,21% thị trường giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.
Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Samsung đến thời điểm này tăng 25,29%, giá trị của tập đoàn ô tô Hyundai tăng 17,5% và tập đoàn Hanjin tăng 10,42%.
Tiếp sau là Công ty công nghiệp nặng Hyundai với 9,86%, tập đoàn SK là 9,58% và tập đoàn GS là 3%.