Vệ tinh đa chức năng Arirang 3 của Hàn Quốc đã được phóng vào quỹ đạo từ bãi phóng Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.
Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc cho biết, vệ tinh đa chức năng Arirang-3 được phóng vào 1 giờ 39 phút sáng hôm thứ Sáu (18/5) và được tách ra khỏi tên lửa đẩy H2A của Nhật Bản trong vòng 16 phút bay.
Sau đó, vệ tinh Arirang 3 đi vào quỹ đạo và kết nối tín hiệu thành công với Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ (KARI) ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc vào 3 giờ 18 phút sáng.
Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ cho biết, vệ tinh Arirang-3 với trọng lượng 980kg, được trang bị camera có độ phân giải cao giúp thu thập được những hình ảnh sắc nét về diễn biến của thời tiết và bề mặt trái đất.
Sau khi trải qua thời gian thử nghiệm trong 3 tháng, vệ tinh Arirang 3 sẽ hoạt động ở tầng khí quyển thấp, cách Trái Đất 685km, và có thể được sử dụng để tăng cường an ninh quốc gia, cảnh báo thảm họa tự nhiên và theo dõi môi trường.
Đây là vệ tinh có độ phân giải cao nhất lần đầu tiên được Hàn Quốc đưa vào sử dụng. Hiện trên thế giới mới chỉ có Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang sử dụng vệ tinh thương mại với độ phân giải tương tự.