Hàn Quốc đang nghiên cứu phát triển vệ tinh môi trường địa tĩnh theo dõi môi trường không khí và hiện tượng biến đổi khí hậu tại bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.
Bộ Môi trường Hàn Quốc hôm thứ Ba (29/5) cho biết, Seoul sẽ chọn lựa một công ty nước ngoài trong năm nay để phát triển thân của vệ tinh môi trường đồng thời xây dựng trung tâm điều khiển và theo dõi vệ tinh cho đến năm 2015, dự kiến phóng vệ tinh này vào quỹ đạo năm 2018.
Theo Bộ Môi trường, các chuyên gia về vệ tinh thuộc Ủy ban vệ tinh quan sát trái đất Liên minh và Địa lý châu Âu đã xem xét các kỹ thuật sản xuất vệ tinh môi trường và đưa ra tiêu chuẩn về kích cỡ cũng như chức năng của vệ tinh vào tháng trước.
Với tuổi thọ 10 năm, vệ tinh môi trường trái đất sẽ quan sát những thay đổi khí hậu chủ yếu vào ban ngày và quan trắc những yếu tố gây biến đổi khí hậu như khí ozone và khí SO2 (sulfur dioxít)
Bộ cho biết, vệ tinh môi trường trái đất mà Hàn Quốc đang nghiên cứu phát triển là vệ tinh địa tĩnh theo dõi môi trường không khí và khí quyển đầu tiên trên thế giới.