Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai hôm thứ Hai (4/6) đã công bố kết quả so sánh giá nhu yếu phẩm ở Hàn Quốc dựa trên sức mua tương đương (PPP) do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) điều tra vào năm 2008.
Theo đó, mặc dù thu nhập danh nghĩa bình quân đầu người là 20 nghìn USD/năm, nhưng dựa vào sức mua sinh hoạt thực tế thì thu nhập của người dân Hàn Quốc đạt 30 nghìn USD, tương đương với các quốc gia phát triển.
Giá các loại quần áo, giầy dép thấp hơn 10% so với mức bình quân của các nước OECD. Trong khi đó, giá thực phẩm lại cao hơn 3% và giá các loại rượu cao hơn 20%.
Đặc biệt, giá nhà, phí sử dụng điện, nước thấp hơn 47% so với mức trung bình của các nước OECD
Viện Nghiên cứu kinh tế Hyundai cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải đưa ra các giải pháp ổn định giá thực phẩm để giải quyết khó khăn kinh tế của người dân nghèo.