Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bà Shin Suk-ja qua đời vào năm 2008 do bệnh xơ gan

Write: 2012-06-15 17:47:31Update: 2012-06-15 17:47:31

Bà Shin Suk-ja qua đời vào năm 2008 do bệnh xơ gan

Đại diện Hội những gia đình có người thân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, ông Choi Sung-yong dẫn lời một nguồn tin của Bắc Triền Tiên cho biết, đã xem giấy chứng nhận tử vong của 7 người, trong đó có bà Shin Suk-ja, vợ của ông Oh Kil-nam.

Trong số 7 người này cũng có cả tù binh quân đội Hàn Quốc Han Man-taek, người đã trốn khỏi miền Bắc vào cuối năm 2004 nhưng bị công an Trung Quốc bắt giữ và gửi sang miền Bắc, có một người Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc vào năm 1977 khi mới 13 tuổi là bà Megumi Yokota.

Bà Shin Suk-ja đã kết hôn với ông Oh Kil-nam khi hai người sống ở Đức và có 2 con gái. Năm 1985, gia đình bà sang Bắc Triều Tiến sinh sống. Được một thời gian, ông Oh đã trốn thoát ra nước ngoài và vận động chiến dịch giải cứu cho gia đình nhưng không thành công. Được biết, bà Shin và 2 con gái đã bị bắt vào trại giam Yoduk, nơi có môi trường tồi tệ nhất trong số các trại giam tù nhân chính trị của Bắc Triều Tiên.

Hôm 8/5 vừa qua, Liên minh thế giới nhằm chấm dứt các tội ác chống nhân loại tại Bắc Triều Tiên (ICNK) cho biết, nước này hôm 27/4 đã gửi thư thông báo việc bà Shin Suk-ja qua đời cho Liên hợp quốc. Với nội dung khẳng định bà Shin tử vong do bệnh viêm gan chứ không phải do bị giam giữ.

Đại diện Choi khẳng định, theo giấy chứng nhận tử vong, bà Shin Suk-ja qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2008 tại Bình Nhưỡng do bệnh xơ gan và bà Megumi đã tử vong vào tháng 12 năm 2004.

Ngoài ra, ông Han Man-taek qua đời vào tháng 9 năm 2009 và 4 ngư dân Hàn bị bắt cóc là Kang Yeo-jin, Lee Gi-ha, Yoon Sam-moon, Park Sang-won cũng đã tử vong.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, giấy tờ này nhận được thông qua một kênh không chính thức nên khó xác định độ chính xác về nội dung.

Lựa chọn của ban biên tập