Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Bảy (23/6) cho biết, dân số Hàn Quốc đã vượt quá 50 triệu người vào 6 giờ 36 phút chiều cùng ngày.
Như vậy, Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 có hơn 50 triệu dân và đạt Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 20 nghìn USD.
Dân số Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 40 triệu người vào năm 1983.
Như vậy, trong khoảng 10 triệu người tăng kể từ năm 1983, cứ một tiếng đồng hồ thì có 88 người được sinh ra và 29 người qua đời.
Hàn Quốc đã mất 16 năm để tăng 10 triệu người kể từ năm 1967 với 30 triệu dân, nhưng mất gấp 3 lần thời gian để vượt quá dân số 50 triệu người.
Cục thống kê quốc gia dự kiến, dân số Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 52,16 triệu người vào năm 2030, và giảm xuống tới 40 triệu người vào năm 2045. Sau đó, dân số sẽ giảm khoảng 10 triệu người từ năm 2045 đến năm 2069 và giảm xuống tới 30 triệu cho đến năm 2091.
Ngoài ra, dân số lao động chủ chốt, tức dân số có khả năng lao động chủ yếu của Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 28,87 triệu người vào năm 2040, tương đương 80,2% so với năm 2010.
Dân số lao động chủ chốt tức là những người ở độ tuổi từ 25 đến 49, độ tuổi thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64. Việc dân số ở độ tuổi này giảm cũng đồng nghĩa với việc động lực kinh tế quốc gia yếu đi.
Tốc độ giảm của tầng lớp lao động chủ chốt của Hàn Quốc đang đứng thứ 3 trên thế giới, sau Nhật Bản và Đức.
Tuy nhiên, số người già, tức những người từ 65 tuổi trở lên sẽ đạt 1,1 triệu người vào năm 2040, tăng gấp 2 lần năm 2010.
Như vậy, 100 người lao động sẽ phải chăm sóc 22,1 người già vào năm 2020 và 38,6 người vào năm 2030.