Số người lao động thời vụ, lao động thuộc các công ty môi giới việc làm và làm việc cho các doanh nghiệp theo hợp đồng ngắn hạn lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 nghìn người.
Bộ Lao động và tuyển dụng Hàn Quốc hôm thứ Năm (19/7) cho biết, số người lao động thời vụ đã lên đến hơn 106 nghìn người vào cuối năm ngoái.
Số người lao động theo hình thức này đã ở mức khoảng 41 nghìn người vào thời điểm lần đầu tiên áp dụng chế độ làm việc này nhưng đã tăng mạnh từ năm 2008.
Được biết, lương của người lao động thời vụ bình quân là 1,54 triệu won/tháng (tương đương 1.350 USD), bằng 64% lương của các nhân viên chính thức.
Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra chế độ làm việc này vào năm 1998 để đối phó với nguy cơ tài chính và giải quyết vấn đề tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh.
Chế độ lao động này nhằm thúc đẩy cung cấp nhân viên chuyên nghiệp nhưng các doanh nghiệp đã sử dụng hình thức làm việc này để tránh phải chuyển đổi từ hợp đồng lao động ngắn hạn sang hợp đồng lao động chính thức.