Trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba (7/8), Chính phủ đã thông qua Dự luật sửa đổi về Luật Quỹ Hợp tác liên Triều nhằm tạo nguồn vốn giai đoạn đầu của sự thống nhất 2 miền Nam-Bắc.
Quỹ Hợp tác liên Triều được thành lập nhằm mục đích cung cấp vốn vay thương mại và hỗ trợ các dự án hợp tác kinh tế liên Triều hoặc các dự án nhân đạo cho người dân Bắc Triều Tiên.
Theo Dự luật sửa đổi, Quỹ Hợp tác liên Triều được chia thành 2 hạng mục, một hạng mục cho hợp tác liên Triều và một hạng mục cho sự thống nhất 2 miền.
Chính phủ dự đoán, cần ít nhất 48 tỷ USD cho năm đầu tiên sau khi 2 miền Nam Bắc thống nhất.
Như vậy, Chính phủ sẽ dành một khoản tiền nhất định cho 1 năm đó vào hạng mục cho sự thống nhất trong Quỹ Hợp tác liên Triều để hỗ trợ quá trình thống nhất được nhanh chóng ổn định.
Ngoài ra, trong Dự luật sửa đổi này, tên “Luật về Quỹ Hợp tác liên Triều” được đổi thành “Luật về Hợp tác liên Triều và Quỹ thống nhất”.
Tuy nhiên, Dự luật nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn để Quốc hội thông qua. Dự luật đã được trình lên Quốc hội khoá 18 nhưng từng bị huỷ bỏ do những lo ngại về tính hiệu quả của nó và gây tranh cãi giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập.
Chính phủ sẽ đệ trình dự luật sửa đổi này lên Quốc hội trong tháng 8 này.