Bão Bolaven hôm thứ Ba (28/8) đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực biển Tây Hàn Quốc với gió mạnh và mưa to, gây thiệt hại trên diện rộng.
Siêu bão này đã đi qua hải phận gần đảo Jeju vào đêm 27/8 và lướt gần thành phố Mokpo vào 9 giờ sáng 28/8, hiện đang tiến lên phía Bắc với tốc độ 40km/h. Trong quá trình này, sức mạnh của cơn bão đã giảm đi nhưng hiện vẫn đang duy trì áp suất ở trung tâm bão là 960 hPa với vận tốc tối đa là 40m/giây.
Được biết, cường độ bão được tính theo vận tốc tối đa tại khu vực tâm bão. Khi vận tốc lên tới 44m/giây được cho là ‘Siêu mạnh’, từ 33~44m/giây là ‘mạnh’, 25~33m/giây là ‘trung bình’ và 17~25m/giây là ‘yếu’.
Theo Cục Khí tượng và thủy văn, vận tốc tối đa được quan trắc là 51,9m/giây, tương đương 186,5km/giờ tại khu vực Wando, tỉnh Bắc Jeolla vào 6 giờ sáng 28/8.
Đây là cơn bão mạnh thứ 5 ảnh hưởng tới bán đảo Hàn Quốc kể từ khi Cục Khí tượng và thủy văn đưa ra các số liệu thống kê vào năm 1937.
Siêu bão gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc là bão Maemi vào năm 2003 với vận tốc tối đa lên tới 60m/giây khi đi qua đảo Jeju.
Khi vận tốc đạt hơn 30m/giây thì bão có thể đánh sập nhà và khi vận tốc hơn 35m/giây thì có thể làm đổ cả tàu hỏa.
Hàng năm, khoảng 20 cơn bão phát sinh tại Bắc Thái Bình Dương và thường 2-3 cơn bão ảnh hưởng tới Hàn Quốc.