Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Được biết, ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc đã đưa 1.300 công ty vừa và nhỏ vào danh sách các công ty cần được thẩm định lại khả năng rủi ro tín dụng và báo cáo cho Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc.
Thẩm định khả năng rủi ro tín dụng là phương pháp xem xét đánh giá những công ty vừa và nhỏ đã cho vay hơn 5 tỷ won (tương đương 4,4 triệu USD) đến 50 tỷ won (khoảng 45 triệu USD) có cần phải cơ cấu lại hay không.
Các đối tượng này vào năm ngoái là 1.129 công ty vừa và nhỏ, nhưng con số này đã tăng 20% trong năm nay.
Các ngân hàng thương mại sẽ đánh giá chi tiết tình hình tài chính của các công ty này vào cuối tháng 10 và xếp hạng theo thứ tự A, B, C, D.
Các công ty hạng C sẽ được tiếp tục kinh doanh thông qua việc đổi mới cơ chế tài chính còn các công ty hạng D buộc phải đệ đơn xin quản lý tài sản lên tòa án để ngăn chặn nguy cơ phá sản.
Trong một tin liên quan, chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn quốc trong tháng 8 chỉ ở mức 69 điểm, tiếp tục giảm 4 tháng liên tiếp. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009 khi cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng trên toàn thế giới.
Khi chỉ số lòng tin dưới 100 điểm nghĩa là số doanh nghiệp bi quan nhiều hơn số doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế.