Tầng 1 của tên lửa mang vệ tinh Naro và vệ tinh khoa học Naro đã được công khai lần đầu tiên hôm thứ Sáu (14/9).
Hôm 12/9, Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch phóng tên lửa đẩy tự chế đầu tiên mang tên “Naro” lần thứ 3 vào cuối tháng 10 tới.
Bộ cho biết, tên lửa mang vệ tinh này sẽ được phóng trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 31/10 nếu “điều kiện thời tiết thuận lợi”.
Được biết, hiện các chuyên gia kỹ thuật của Nga đang kiểm tra vấn đề kỹ thuật của tên lửa Naro.
Khác với việc phóng tên lửa 2 lần trước, vệ tinh khoa học lần này nhằm mục đích theo dõi vũ trụ. Vệ tinh khoa học lần 1 và lần 2 đã được phóng để theo dõi khí quyển.
Tầng 1 của tên lửa và vệ tinh khoa học sẽ được lắp ráp từ ngày 3/10, sau khi hoàn tất đợt kiểm tra cuối cùng.
Đây sẽ là lần phóng tên lửa thứ 3 của Hàn Quốc, sau 2 lần trước không thành công.
Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ cho biết, đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc chuẩn bị phóng tên lửa Naro tại Trung tâm nghiên cứu và sản xuất hàng không vũ trụ Khrunichev của Nga, nơi đã chế tạo tầng thứ nhất của tên lửa Naro.
Hai vụ thử Naro trước vào năm 2009 và 2010 đều thất bại và cả Nga và Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Sau đó, hai nước đã thay thế những thành phần được cho là nguyên nhân làm hỏng vụ phóng tên lửa.