Tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ tư nhân tại Hàn Quốc luôn ở mức thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong suốt 36 tháng liên tiếp.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Viện nghiên cứu kinh tế Samsung (SERI) hôm thứ Hai (24/9) cho biết, tăng trưởng tiêu thụ tư nhân từ quý 3 năm 2009 đến quý 2 năm 2012 đạt từ 0,4% đến 6,9% trong khi tăng trưởng kinh tế cùng ky đạt từ 1% đến 8,7%.
Trước đây, khi tăng trưởng tiêu thụ tư nhân thấp hơn tăng trưởng kinh tế kéo dài suốt 30 tháng từ quý 3/1996 đến quý 4/1998 cũng là thời kỳ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc và trong 30 tháng từ quý 4/2022 đến quý 1/2005 là thời kỳ xảy ra nguy cơ vỡ nợ thẻ tín dụng.
Vào năm 2003, rủi ro thẻ tín dụng là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc do các công ty tín dụng đã cấp thẻ tín dụng cho mọi đối tượng, kể cả những khách không có khả năng thanh toán. Khi đó, tỷ lệ nợ hộ gia đình cũng tăng cao và đẩy các công ty phát hành thẻ tín dụng rơi vào tình trạng phá sản, bùng nổ một cuộc khủng hoảng tài chính.
Theo Viên nghiên cứu kinh tế Samsung, việc tăng trưởng tiêu thụ tư nhân liên tục thấp hơn tăng trưởng kinh tế cho thấy khả năng tiêu thụ, tiêu dùng của Hàn Quốc giảm xuống nghiêm trọng và sẽ khé theo sự trì trệ, suy giảm cho nền kinh tế quốc gia.