Cục thống kê quốc gia hôm thứ Tư (26/9) cho biết, trong năm ngoái 37,5% công ty được quản lý bởi các nữ doanh nhân, tăng 0,3% so với năm trước đó.
Các nữ doanh nhân nổi trội trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội và y tế, chiếm 43%. Con số này tăng 6% so với 37% năm 2007.
Tiếp theo là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ với 40%, kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà đất là 32%.
Tuy nhiên, các nữ chủ cửa hàng trong ngành ẩm thực và khách sạn giảm từ 66% trong năm 2007 xuống còn 64% năm 2011.
Tính đến năm 2011, có hơn 3 triệu 460 nghìn công ty và cửa hàng đăng ký kinh doanh và khoảng 18 triệu người đang phục vụ cho các công ty và cửa hàng.