Được biết, lượng xuất khẩu sang các nước châu Á của Hàn Quốc tăng mạnh trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Bộ Kế hoạch và tri thức hôm thứ Ba (16/10) cho biết, khu vực ASEAN được nổi lên thành đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Trung Quốc kể từ năm 2010, vượt qua các nước EU.
Đặc biệt, quy mô xuất khẩu sang Mỹ của Hàn Quốc cũng khôi phục đà tăng sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương có hiệu lực. Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng được cải thiện nhờ nhu cầu mua hàng từ Hàn Quốc nhằm khắc phục thảm họa động đất vào đầu năm ngoái và đang tiếp tục đà tăng.
Tuy nhiên, tỷ lệ phụ thuộc vào Trung Quốc của ngành xuất khẩu Hàn Quốc giảm do cắt giảm đầu tư vào nước này.
Theo Bộ Kế hoạch và tri thức, cần phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay như dồn sức hơn nữa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khu vực ASEAN và Mỹ đồng thời xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao thay vì sản phẩm rẻ vào Trung Quốc, EU và Nhật Bản.