Ủy ban châu Âu (EC) đã từ chối yêu cầu của Pháp về việc áp dụng các biện pháp bảo hộ để kiểm soát ô tô Hàn Quốc nhập khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) do yêu cầu này không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý.
Biện pháp bảo hộ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu tăng nhanh đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.
Một quan chức EC cho biết, mặc dù số ô tô Hàn Quốc nhập khẩu vào EU tăng mạnh trong vài tháng gần đây nhưng điều này không có nghĩa là lượng ô tô tập trung ở Pháp.
Theo Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU có hiệu lực tạm thời từ ngày 1/7/2011, 2 bên có thể áp dụng các biện pháp bảo hộ cần thiết khi một sản phẩm nhất định thuộc lĩnh vực nhạy cảm đã xuất khẩu tăng vọt trong thời gian ngắn và gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp bản địa.
Trước đó, Chính phủ Pháp cho biết, số ô tô Hàn Quốc tiêu thụ trên thị trường nước này trong năm nay tăng 28,5% trong khi ô tô Pháp lại giảm 14,4%, chủ yếu mất thị phần vào tay các hãng xe Hàn Quốc như Hyundai và Kia.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, hơn 70% trong số hơn 230 nghìn ô tô nhập vào Hàn Quốc trong năm nay đều có xuất xứ từ châu Âu và điều này cho thấy sự cân bằng thương mại song phương.
Nếu yêu cầu của Pháp được EC chấp thuận thì đồng nghĩa với việc các cơ quan chức năng EU sẽ yêu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc phải xuất trình một tài liệu kèm theo khi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường này.