Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị đối phó với khả năng phun trào của núi lửa Baekdu tại Bắc Triều Tiên.
Trong giai đoạn đầu, Chính phủ và giới hàn lâm liên quan sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển hệ thống đối phó với thảm họa thiên tai này.
Viện nghiên cứu quản lý thiên tai Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 14,2 tỷ won (tương đương 13 triệu USD) trong đó bao gồm hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho Nhóm nghiên cứu khoa học do Giáo sư Yoon Seong-hyo của trường Đại học Busan dẫn đầu trị giá 4,45 tỷ won (tương đương 4 triệu USD) trong vòng 3 năm.
Giáo sư Yoon, người được công nhận là chuyên gia về nghiên cứu hoạt động núi lửa Baekdu sẽ thực hiện công trình nghiên cứu dự đoán quá trình phun trào và phạm vi phát tán tro bụi núi lửa của núi Baekdu đến năm 2015.
Dựa theo công trình nghiên cứu này, Hàn Quốc sẽ xây dựng một hệ thống đối phó và báo động tro bụi núi lửa, các trận động đất kèm theo.
Theo ghi chép, cứ 1 trăm năm thì ngọn núi này phun trào 2-3 lần và lần phun trào cuối cùng diễn ra vào năm 1925. Do vậy, về lý thuyết, việc núi lửa Baekdu sắp phun trào mang tính thuyết phục khá cao. Và nếu lần này Baekdu phun trào những đợt dung nham mạnh thì cả Bắc Triều Tiên lẫn Hàn Quốc sẽ đều chịu thiệt hại vô cùng lớn.
Tính đến nay, đợt núi lửa phun trào lớn nhất trong lịch sử loài người diễn ra vào năm 1815 ở núi Tambora, Indonesia với chỉ số nổ núi lửa (VEI), thước đo cường độ của các đợt phun trào đạt tới cấp 7, khiến 92 nghìn người thiệt mạng đồng thời phát tán khoảng 100km3 tro bụi vào không khí.
VEI chia theo cấp độ từ 0 đến 8 và mỗi cấp lơn hơn nhau 10 lần.
Theo Giáo sư Yoon, mặc dù không có ghi chép lịch sử nhưng đã từng xảy ra một trận nổ núi lửa Baekdu vào thế kỷ thứ 10 và quy mô thậm chí còn lớn hơn đợt phun trào của núi Tambora gấp 1,5 lần.
Ông Yoon giải thích, đã phát hiện dấu tích tro bụi tới 5cm ở Nhật Bản, cách núi lửa Baekdu 1.200km trong đợt phun trào cách đây 1 nghìn năm. Và nếu núi lửa Baekdu tiếp tục phun trào với cường độ tương tự thì Hàn Quốc sẽ bị bao phủ bởi tro bụi núi lửa.
Baekdu là ngọn núi thiêng liêng của dân tộc Hàn nằm trên đường ranh giới Triều-Trung vẫn đang trong thời gian hoạt động.