Các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Hàn Quốc đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 53 tháng qua.
Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) cho biết, lợi suất của các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm do Chính phủ Hàn Quốc phát hành ở mức 65 điểm cơ bản (0,65%), mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008.
Đây là mức thấp nhất so với Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp.
Ngoài ra, lợi suất các khoản trái phiếu quỹ ổn định ngoại hối vốn thường giảm khi tín nhiệm quốc gia được cải thiện cũng tụt xuống mức 0,38%, thấp nhất sau khi Hàn Quốc phát hành loại trái phiếu này vào năm 2009.
Các chuyên gia tài chính nhận định, Hàn Quốc hiện đang có những giải pháp phù hợp thiết lập lại mức tín nhiệm chính sách tiền tệ và được đánh giá có nền tảng kinh tế vững chắc.
Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty. Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.