Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước thứ chín ký kết hiệp định FTA với Hàn Quốc.
Hai nước đã ký kết Hiệp định này vào tháng 8 năm 2012.
Seoul và Ankara bắt đầu vòng đàm phán về Hiệp định thương mại tự do vào tháng 4/2010 và đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực hàng hóa vào tháng 3 năm ngoái.
Theo hiệp định FTA song phương giữa Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước sẽ dần bãi bỏ thuế quan đối với các sản phẩm ô tô, phụ tùng ô tô và màn hình TV trong bảy năm tới, đồng thời ngay lập tức bãi bỏ thuế quan đối với các sản phẩm hóa dầu.
Tuy nhiên, 795 mặt hàng nông thủy sản trong đó có gạo, thịt bò, ớt, tỏi, hành tây và sữa bột không được áp dụng hiệp định FTA song phương vì các loại sản phẩm này có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường Hàn Quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện có dân số vào khoảng 74 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 729 tỷ USD vào năm 2010, đứng thứ 17 thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí chiến lược là nằm giữa châu Âu và châu Á. Vì vậy, việc ký kết hiệp định FTA với nước này sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Hàn Quốc khi hoạt động tại thị trường châu Âu.