Chính phủ sẽ giúp đỡ những người bị quy vào danh sách những người không có khả năng trả nợ do doanh nghiệp phá sản hàng loạt trong cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 2007.
Đây là những người bảo lãnh liên đới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 1997 đến năm 2001, khi tỷ lệ phá sản tại Hàn Quốc rất cao.
Chính phủ sẽ hủy bỏ mọi nợ nần cho 1.000 người bảo lãnh liên đới tại các cơ quan tài chính liên quan.
Ngoài ra, công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) sẽ xem xét điều chỉnh và hủy bỏ các khoản nợ do bảo lãnh liên đới đối với 114.000 người mắc nợ dưới 1 tỷ won (tương 9 triệu USD) kể từ ngày 1/7 đến hết năm nay.
Được biết, tỷ lệ hủy bỏ nợ nần sẽ lên tới mức 40-70% và số nợ còn dư có thể được thanh toán dần trong vòng 10 năm.
Trước đó, Hàn Quốc đã ra mắt Quỹ vì Hạnh phúc nhân dân nhằm giúp giải quyết nợ cho các hộ gia đình đã vay tín dụng dưới 100 triệu won (tương đương 90 nghìn USD) quá hạn thanh toán hơn 6 tháng tính đến tháng 2 năm nay.