Chính phủ Hàn Quốc đang hướng đến khai thác thị trường Myanmar, kho báu tăng trưởng cuối cùng của khu vực Đông Nam Á.
Hội nghị bộ trưởng về kinh tế đối ngoại diễn ra hôm thứ Năm (13/6) do Phó thủ tướng chuyên trách kinh tế Hyun Oh-seok chủ trì, đã tập trung thảo luận chiến lực của phía Hàn Quốc cho cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung về hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Myanmar.
Đây là diễn đàn cấp cao liên chính phủ đầu tiên mà Chính phủ Myanmar thành lập với quốc gia khác.
Trong cuộc họp đầu tiên, hai nước sẽ thảo luận việc ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo vệ đầu tư, trong đó có đảm bảo việc chuyển và đổi tiền của nhà đầu tư và hỗ trợ quản lý rủi ro. Seoul cũng dự kiến đề nghị Naypyidaw xây dựng khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Ngoài ra, các chủ đề như hợp tác công nghệ khoa học, công nghệ thông tin song phương cũng sẽ được đưa vào thảo luận trong cuộc họp này.
Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc giới thiệu các dự án phát triển và cải cách nông thôn của Hàn Quốc mang tên "Phong trào vận động xây dựng nông thôn mới Saemaeul".
Được biết, sau giai đoạn tìm kiếm thâm nhập thị trường Myanmar năm 2015-2017 thông qua hợp tác kinh tế, Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba quốc gia đầu tư nhiều nhất vào nước này trong giai đoạn thứ hai từ năm 2018 đến năm 2020. Hiện tại Hàn Quốc là nước đầu tư lớn thứ tư tại Myanmar.
Đoàn đại biểu Chính phủ Hàn Quốc gồm các quan chức từ 15 bộ ngành liên quan như Bộ An ninh và hành chính, Bộ Công nghiệp và tài nguyên, và Bộ Nông lâm công nghiệp chăn nuôi và lương thực sẽ có cuộc họp với các quan chức Myanmar từ 20 bộ ngành liên quan tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar vào ngày 19/6 tới.