Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae nhấn mạnh, Seoul tôn trọng những cam kết với Bắc Triều Tiên bao gồm Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Tuyên bố chung 4/7 và Tuyên bố chung 4/10.
Tại lễ kỷ niệm 13 năm ngày ra đời Tuyên bố chung liên Triều 15/6 do Trung tâm hòa bình mang tên cố Tổng thống Kim Dae-jung chủ trì hôm thứ Bảy (15/6), Bộ trưởng Ryu nói hai miền Nam-Bắc cần phải tin tưởng lẫn nhau để duy trì những thỏa thuận giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Ông Ryu Gil-jae còn nói “Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc” của Tổng thống Park Geun-hye chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại với thái độ chân thành. Theo ông, việc Hội nghị liên Triều bị hủy bỏ đã khiến người dân của cả hai miền thất vọng, đồng thời chứng tỏ hai bên chưa tin tưởng lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Thống nhất tham dự lễ kỷ niệm ngày ra đời của Tuyên bố chung liên Triều 15/6 kể từ năm 2008. Năm đó, Bộ trưởng Thống nhất đương nhiệm Kim Ha-jung đã tham dự lễ kỷ niệm tám năm ngày ra đời Tuyên bố chung này.
Tuyên chung liên Triều 15/6 là kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên tổ chức vào năm 2000. Trong văn bản bản này, hai bên đã thống nhất thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai miền.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên cũng đề cập tới một loạt các dự án hợp tác kinh tế. Hai bên còn tổ chức thêm một cuộc hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào năm 2007. Tuy nhiên, tiến trình hợp tác bị ngừng trệ sau khi cựu Tổng thống theo khuynh hướng bảo thủ Lee Myung-bak lên nắm quyền với chính sách cứng rắn trong quan hệ với Bình Nhưỡng.