Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Xuất khẩu nửa đầu năm chỉ tăng 0,6% do đồng yên mất giá

Write: 2013-07-01 16:20:58Update: 2013-07-01 16:20:58

Xuất khẩu nửa đầu năm chỉ tăng 0,6% do đồng yên mất giá

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do hiện tượng giá trị đồng yên của Nhật Bản mất giá và tình hình khủng hoảng của một vài ngành, nghề kinh doanh.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (1/7) cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đạt 276,7 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán cân thương mại trong sáu tháng đầu năm 2013 thặng dư 19,6 tỷ USD do nhập khẩu giảm 2,6%.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 đạt 46,733 tỷ USD, giảm 0,9%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 41,218 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán cân thương mại trong tháng 6 thặng dư 5,516 tỷ USD, duy trì mức thặng dư liên tiếp trong 17 tháng, kể từ tháng 2 năm 2012.

Như vậy, xuất khẩu đã giảm từ 10,9% trong tháng 1 xuống -8,6% trong tháng 2, hồi phục dần với 0% trong tháng 3, 0,2% vào tháng 4 và 3,2% vào tháng 5, sau đó lại giảm vào tháng 6.
Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Nhật trong nửa đầu năm giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Nhật trong tháng 6 cũng đã giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng giảm 3,8%. Nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp xuất khẩu không được hưởng lợi từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EU mặc dù Hiệp định này đã được ký kết cách đây hai năm.

Trong khi đó, xuất khẩu tới các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục tăng lần lượt 10%, 9,8% và 2,1%.

Về danh mục mặt hàng, xuất khẩu tàu giảm tới 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thép giảm 11,9% và xuất khẩu ô tô cùng các loại máy móc thông thường cũng giảm lần lượt 1,7% do hiện tượng đồng yên mất giá.

Trái lại, xuất khẩu về thiết bị thông tin không dây đã tăng đột ngột với 30% do số lượng tăng lên không ngừng của các mẫu mã smartphone mới.

Đây là lần thứ hai kim ngạch xuất khẩu về thiết bị thông tin không dây đạt mức tăng trên 30%, sau mức 31,7% trong nửa đầu năm ngoái.

Mặt khác, nhập khẩu trong nửa đầu năm nay đã giảm 2,6% do sự trì trệ trong việc nhập khẩu các mặt hàng nguyên vật liệu tiếp theo hiện tượng giá dầu thế giới giảm. Trong đó, nhập khẩu dầu thô và thép giảm mạnh lần lượt với âm 10,4% và âm 13,6%.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc phân tích, xuất khẩu trong nửa đầu năm nay giảm do xuất khẩu tàu giảm, nhưng sẽ chuyển biến theo chiều hướng tăng do số lượng hàng hóa dự kiến dẫn dắt xuất khẩu tàu tăng.

Nếu không kể đến tình hình xuất khẩu tàu, xuất khẩu trong nửa đầu năm nay đạt mức tăng trưởng 3,3%.

Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, những yếu tố bất ổn vẫn tồn tại trong nửa cuối năm nay do chính sách nới lỏng định lượng của chính phủ Mỹ, sự biến động của tỷ giá won-đô la và won-yên, cùng những quan ngại về sự trì trệ trong nền kinh tế Trung Quốc.
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống 1%. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng xuất khẩu nguyên vật liệu sang Trung Quốc sẽ giảm.


Lựa chọn của ban biên tập