Hàn Quốc sẽ hủy bỏ chế độ bảo lãnh liên đới của các cơ quan tài chính kể từ hôm thứ Hai (1/7).
Theo Ủy ban giám sát tài chính (FSC), các cơ quan tài chính như ngân hàng thông thường, ngân hàng tiết kiệm và công ty phát hành thẻ tín dụng đã chính thức ngừng chế độ này.
Những người bị thiệt hại liên quan đến chế độ bảo lãnh liên đới trước đây có thể được miễn giảm nợ thông qua việc đăng ký điều chỉnh nợ tại Quỹ vì Hạnh phúc nhân dân của Chính phủ Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, các tổ chức cũng sẽ thực hiện điều chỉnh nợ đối với 110.000 người từng chịu thiệt hại do nhận bảo lãnh liên đới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản do khủng hoảng tài chính năm 1997.
Cho đến cuối năm ngoái, các cơ quan tài chính phi ngân hàng đã thực hiện 14% trên tổng số giao dịch qua chế độ bảo lãnh liên đới. Số người bảo lãnh liên đới hiện vào khoảng 1,55 triệu người và số tiền bảo lãnh đạt 75.000 tỷ won (gần 66 tỷ USD).
Trước đây, một người có thể bảo lãnh liên đới với số tiền dưới 30 triệu won (tương đương 26.457 USD) đối với mọi hình thức cho vay cá nhân.