Mặc dù nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu trở thành mối uy hiểm tác động tới hệ thống tài chính nhưng vấn đề này vẫn được coi là một trong những lý do cản trở việc khôi phục kinh tế trong nước.
Trong báo cáo đệ trình lên Quốc hội chuẩn bị cho phiên chất vấn chính phủ, Bộ Kế hoạch và tài chính và Ủy ban giám sát tài chính nhận định mặc dù khoản nợ của các hộ gia đình đang ở mức khá cao nhưng chưa đến mức đáng lo ngại do tỷ lệ nợ đang tiếp tục giảm xuống.
Tuy nhiên, tình trạng nợ nần đang hạn chế tiêu thụ của các hộ gia đình, khiến cho nền kinh tế khôi phục chậm. Đặc biệt, các tầng lớp nghèo và thu nhập thấp có mức tiêu thụ trung bình cao mà thiếu khả năng trả nợ. Do đó, đối tượng này có thể là nguy cơ tiềm ẩn cho việc vỡ nợ.
Tỷ lệ nợ hộ gia đình Hàn Quốc đã bằng 89,5% GDP năm 2011, cao hơn mức trung bình của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) với mức 76%.