Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều 15/6 của Hàn Quốc hôm thứ Năm (4/7) đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày ra đời Tuyên bố chung liên Triều 4/7/1972 ở Thư viện kỷ niệm cuộc cách mạng ngày 19/4 ở quận Jongno, Seoul.
Đây là lần đầu tiên Ủy ban này chính thức kỷ niệm ngày ký kết Tuyên bố chung 4/7.
Chủ tịch Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều Hàn Quốc Lee Chang-bok cho biết, sự kiện lần này có ý nghĩa lớn vì Tuyên bố chung liên Triều 4/7/1972 là cam kết đầu tiên của hai miền về việc thống nhất đất nước kể từ khi bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt. Ông đánh giá đây là xuất phát điểm cho sự hòa hợp và hợp tác, hòa bình và thống nhất giữa hai miền.
Về phần mình, đồng Chủ tịch Liên minh Phụ nữ 15/6 Son Mi-hee nhấn mạnh, quá trình thỏa thuận về Tuyên bố chung liên Triều 4/7 để lại bài học là hai miền Nam-Bắc có thể thảo luận về việc thống nhất đất nước bất cứ lúc nào. Bà Son Mi-hee cũng hối thúc Chính phủ Hàn Quốc nối lại đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên theo quan điểm vốn có về "sự khôi phục niềm tin" thông qua đối thoại liên Triều.
Trong một tin liên quan, đoàn đại biểu Hàn Quốc, bao gồm năm người trong đó có Chủ tịch Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều Hàn Quốc Lee Chang-bok, dự kiến sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc, để tham dự cuộc họp của các Chủ tịch Ủy ban Tuyên bố chung liên Triều 15/6 vào chiều ngày 4/7.
Trước đó, Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều 15/6 của phía Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và nước ngoài đã nhất trí mở cuộc họp các Chủ tịch Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung 15/6 tại Bắc Kinh vào các ngày 4 và 5 tháng 7. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã không chấp nhận cho Ủy ban phía miền Nam tiếp xúc trước với Ủy ban phía miền Bắc.