Cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều đầu tiên về khu công nghiệp Gaesung đã diễn ra hôm thứ Bảy (6/7) tại Lầu Thống nhất của phía Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm.
Đây là cuộc họp liên Triều đầu tiên về khu này ba tháng sau khi Bắc Triều Tiên bất ngờ cấm nhân viên và xe cộ Hàn Quốc nhập cảnh vào Gaesung vào ngày 3/4 và tiếp theo đó là đơn phương rút toàn bộ công nhân Bắc Triều Tiên vào ngày 5/4, trong khi Chính phủ Hàn Quốc rút toàn bộ nhân viên tại đây vào cuối tháng, dẫn tới việc khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa.
Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng nhưng đã bị trì hoãn do việc nối lại các đường dây thông tin và truyền thông bị trì trệ.
Tại cuộc họp, Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên bày tỏ lập trường của mình một cách có trách nhiệm về những thiệt hại mà các công ty Hàn Quốc đặt nhà máy tại khu này phải gánh chịu và đảm bảo biện pháp để không lặp lại trường hợp tương tự trong tương lai.
Seoul cũng nhấn mạnh nội dung đầu tiên cần được hai bên bàn thảo là vấn đề đưa thành phẩm và nguyên vật liệu thô ra khỏi khu này và nối lại đường dây liên lạc và truyền thông. Miền Nam cũng yêu cầu miền Bắc đảm bảo tình hình an toàn cho các doanh nhân để họ có thể kiểm tra tình trạng cơ sở và trang thiết bị tại khu công nghiệp.
Về phần mình, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh vấn đề các doanh nghiệp cần kiểm tra tình trạng nhà máy tại khu công nghiệp này để đối phó với mùa mưa. Đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên cũng nhất trí cho rút thành phẩm khỏi khu công nghiệp nhưng để lại nguyên vật liệu thô do có thể được dùng khi khu công nghiệp liên Triều hoạt động trở lại bình thường. Ngoài ra, Bình Nhưỡng nhấn mạnh nên cho phép những nhà máy nào có điều kiện thì khởi động lại trước.
Được biết, trưởng đoàn đàm phán hai bên đã gặp nhau một lần nữa vào lúc 3 giờ 10 phút chiều và đã thu hẹp được bất đồng ý kiến trong 30 phút.