Tòa án tối cao Seoul hôm thứ Tư (10/7) đã ra phán quyết rằng Tập đoàn thép Nhật Bản phải bồi thường cho bốn người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động, mỗi người 100 triệu won, tương đương 88.000 USD/người.
Đây là phán quyết đầu tiên của Toà án Hàn Quốc yêu cầu bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động.
Toà án nhấn mạnh, hành vi cưỡng bức lao động của Tập đoàn thép Nhật Bản là một hành động trái pháp và mang tính vô nhân đạo.
Tòa án Hàn Quốc cũng không chấp nhận hiệu lực phán quyết của Tòa án Nhật Bản cho rằng doanh nghiệp Nhật Bản không cần phải chịu trách nhiệm về vấn đề này theo như Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được hai nước ký kết vào năm 1965.
Theo Tòa án, không thể áp dụng Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật đối với các hành động trái với nhân quyền của Nhật Bản và quyền yêu sách cá nhân liên quan đến sự áp đặt thống trị của thực dân Nhật lên Hàn Quốc.
Tòa án tối cao Hàn Quốc không chấp nhận kết quả phán quyết của Tòa án tối cao Nhật Bản vì quyết định của Tokyo trái với Hiến pháp của Hàn Quốc, và việc thực dân Nhật cưỡng bức người Hàn Quốc lao động là một hành động bất hợp pháp.
Năm 1944, bốn người này đã bị Tập đoàn thép Nhật Bản cưỡng bức lao động tại công trình xây dựng công xưởng tại Osaka, Nhật Bản và tỉnh Hamgyeong, Bắc Triều Tiên nhưng không được nhận lương.