Bất chấp những mối lo ngại từ bên ngoài như tình hình khôi phục kinh tế chậm trễ tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, cũng như xu hướng đồng yen Nhật mất giá vẫn tiếp diễn, xuất khẩu Hàn Quốc đã có được đà tăng trưởng bền vững.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên hôm thứ Năm (1/8) cho biết tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đã đạt 45,8 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu cũng tăng 2,7%, đạt 43,1 tỷ USD.
Như vậy, Hàn Quốc đã thặng dư thương mại 2,71 tỷ USD, tiếp tục xu hướng thặng dư xuất hiện từ tháng 2 năm ngoái.
Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, hai thị trường lớn nhất của Hàn Quốc, lần lượt tăng 14,5% và 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc cũng xuất khẩu nhiều mặt hàng tới Liên minh châu Âu (EU) với mức tăng 8,2%.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản lại giảm 14,8% do việc đồng yen mất giá đã làm giảm khả năng cạnh tranh giá cả của sản phẩm Hàn Quốc. Xuất khẩu tới Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng giảm 5,4% do những mặt hàng chủ lực như sản phẩm hóa dầu và thép bị suy yếu tại thị trường này.
Ngoài ra, xét theo mặt hàng, các sản phẩm như thiết bị thông tin di động, chíp bán dẫn, tàu biển và hóa dầu là những mặt hàng được Hàn Quốc xuất khẩu nhiều nhất với mức tăng trưởng lần lượt là 27,3%, 21,8%, 19,3% và 7,8%.
Đặc biệt, ngành đóng tàu từng "lép vế" trong cạnh tranh với Trung Quốc đã mở rộng xuất khẩu với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như tàu chở khí hóa lỏng (LNG) tăng 7,2%, làm dấy lên hy vọng xuất khẩu Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay.
Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục đạt khoảng 3% thì dự kiến Hàn Quốc sẽ thặng dư thương mại ở mức 25 đến 30 tỷ USD trong năm 2013.