Ca tử vong do nhiễm vi-rút từ bọ ve lần đầu tiên đã được phát hiện tại vùng thủ đô Hàn Quốc.
Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc hôm thứ Bảy (10/8) cho biết, tổng số đã có 22 bệnh nhân bị mắc hội chứng sốt cao kèm theo giảm tiểu cầu (SFTS), hay còn gọi là nhiễm trùng bạch cầu, căn bệnh có nguồn gốc từ một loài bọ ve mang vi-rút gây bệnh, sau khi một bệnh nhân ở độ tuổi 70 nhập viện tại thành phố Incheon mới đây.
Trong số đó, 11 người đã bị tử vong.
Cho đến nay, số người nhiễm bệnh xét theo từng khu vực bao gồm sáu người ở đảo Jeju, bốn người ở thành phố Jeolla, sáu người ở mỗi vùng tỉnh Gyeongsang, hai người ở tỉnh Gangwon. Ở các thành phố như Busan, Daegu và Incheon cũng đã phát hiện một bệnh nhân ở mỗi vùng.
Trước đó, một trường hợp nhiễm bệnh tại đảo Jeju đã từng có thời gian lưu trú ở khu vực thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện bệnh nhân sinh sống ở thành phố Incheon.
Theo chính quyền thành phố Incheon, bệnh nhân nam 79 tuổi được chẩn đoán triệu chứng SFTS sau khi nhập viện điều trị ngày 23/7, sau đó tình hình bệnh ngày càng nghiêm trọng và bệnh nhân đã tử vong hôm 3/8 vừa qua.
Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, bọ ve mang dịch bệnh SFTS phân bố trên khắp cả nước nên việc phát sinh bệnh nhân trên diện rộng là điều đương nhiên.
Thêm vào đó, Cơ quan cho rằng, vẫn còn sớm để tính toán tỷ lệ tử vong trong một giai đoạn vì chủ yếu các nạn nhân bị phát hiện trong trạng thái bệnh nguy kịch.