Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc trên tàu phá băng Araon tại Bắc cực đã khai quật được một khối băng khổng lồ dự đoán được hình thành trong kỷ Băng Hà tại vùng biển thuộc đại lục phía Đông Xi-bê-ri.
Tháng 8 năm 2012, nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát địa hình dưới đáy biển vùng biển Bắc Cực. Ở độ sâu 1.200 m dưới mặt nước biển, nhóm đã phát hiện một cấu trúc xói mòn sông băng quy mô lớn.
Khối băng được phát hiện lần này có kích cỡ dày nhất trong các khối băng được tìm thấy trước đó, được bồi đắp băng trong suốt kỷ Băng Hà.
Được biết, nhóm sẽ tiến hành các nghiên cứu bổ sung thông qua thu thập trầm tích tại biển Chukchi, bang Alaska (Mỹ) để đưa ra kết luận chính xác về niên đại hình thành và tồn tại của khối băng này.
Đây là lần đầu tiên một nhóm nghiên cứu phát hiện được sự tồn tại của khối cấu trúc băng tại Đông Xi-bê-ri, vốn là đề tài gây tranh cãi trong giới khoa học những năm qua. Phát hiện này cũng là điểm mấu chốt quan trọng giải thích cho hiện tượng biến đổi khí hậu tại vùng biển Bắc Băng Dương trong kỷ Băng Hà.
Kết quả cuộc khai quật này đã được đăng lên Tạp chí khoa học thế giới Địa lý tự nhiên (Nature Geoscience) số ra ngày 12/8.