Lần đầu tiên sau 39 năm, Bắc Triều Tiên đã tiến hành sửa đổi 10 nguyên tắc thực hiện hệ thống Tư tưởng Duy nhất của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên.
Hệ thống tư tưởng này gồm 10 điều về nghĩa vụ mà người dân Bắc Triều Tiên phải thực hiện đối với lãnh tụ tối cao của đất nước.
Tháng 4 năm 1974, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, khi đó được coi là người sẽ kế nhiệm cha mình là Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đưa ra 10 nguyên tắc này nhằm giành được sự tín nhiệm của cha.
Những nguyên tắc này là văn bản chính thức nhấn mạnh sự trung thành mù quáng của người dân Bắc Triều Tiên đối với lãnh đạo tối cao của đất nước.
Được biết, sau lần sửa đổi này, 10 nguyên tắc thuộc hệ thống tư tưởng Duy nhất sẽ có sức ảnh hưởng đến người dân còn lớn hơn cả Hiến pháp hay những quy định của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên.
Việc sửa đổi hệ thống 10 nguyên tắc tư tưởng Duy nhất vào tháng 6 năm nay của Bắc Triều Tiên được đánh giá nhằm mục đích chính thức nhấn mạnh quyền lực mang tính "cha truyền con nối" của Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo Giáo sư Kim Yong-hyeon thuộc khoa Bắc Triều Tiên tại Trường đại học Dongkuk của Hàn Quốc, việc sửa đổi hệ thống 10 nguyên tắc thuộc tư tưởng Duy nhất lần này của chính quyền miền Bắc là nhằm định hướng lại lộ trình và tính chất phát triển của đất nước cho phù hợp với thời đại nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un, đồng thời đây cũng là mắt xích quan trọng trong công cuộc xây dựng một nền tảng vững chắc cho quyền lực của nhà lãnh đạo này.