Sự già hóa của dân số hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Số người trên 50 tuổi vẫn đang làm việc hiện đã đạt mức cao nhất trong lịch sử.
Các chuyên gia phân tích, nguyên nhân của hiện tượng này có thể kể đến một phần do sự bùng nổ dân số trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1963. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là sự dư thừa hay thiếu thốn về kinh tế đã khiến cho những người trung niên và cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc.
Hôm thứ Hai (12/8), Cục thống kê quốc gia cho biết tính đến tháng 6 năm 2013, số người trên 50 tuổi là 9,36 triệu người, chiếm 35,6% trong tổng số dân số người lao động của Hàn Quốc với 26,29 triệu người.
Trước đó, chỉ số này đã lần luợt đạt 35,2% vào tháng 4 và 35,5% vào tháng 5. Và đến tháng 6 chỉ số này đạt kỷ lục cao nhất là 35,6%, tăng 24% so với tháng 6 năm 2003, tức là 10 năm trước.
Như vậy, trong 10 năm qua, tỷ lệ tăng dân số lao động trên 50 tuổi đã đạt 11,6%.
Tỷ lệ người lao động trên 50 tuổi bắt đầu tăng nhanh lần đầu tiên đạt ngưỡng 30% vào tháng 3 năm 2012 với 30,5%. Đến tháng 12 năm 2012, tỷ lệ này đã đạt 33,6% và tăng nhanh hơn nữa khi bước sang năm 2013. Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng tăng dân số lao động trên 60 tuổi cũng đã chạm ngưỡng kỷ lục là 13,6% trong tháng 6 vừa qua, tăng 3,8% so với tháng 6 năm 2003.
Dân số hoạt động kinh tế là những người 15 tuổi trở lên có năng lực lao động và có ý muốn lao động, bao gồm người có việc làm và người thất nghiệp.