Hãng tin Bloomberg hôm thứ Ba (3/9) cho biết, tính đến hôm 1/9, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của Hàn Quốc đạt 1.090 tỷ USD, đứng thứ 11 trong 87 nước trên thế giới có thị trường chứng khoán, đồng thời đứng thứ ba trong các nước mới nổi, sau Hồng Kông và Trung Quốc.
Theo thống kê về tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của 87 nước trên thế giới, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của Hồng Kông đạt 3.230 tỷ USD và của Trung Quốc là 3.160 tỷ USD.
Trong các nước phát triển, Mỹ đạt 19.492 tỷ USD, Nhật Bản đạt 4.178 tỷ USD và Anh đạt 3.546 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường chứng khoán của nhiều nước khác đang bị ảnh hưởng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đề cập khả năng thu hẹp chính sách nới lỏng định lượng trong nửa cuối năm nay.
Tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tụt xuống còn 956 tỷ USD vào giữa tháng 6, thời điểm mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ đề cập khả năng thu hẹp chính sách nới lỏng định lượng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã hồi phục vào cuối tháng 8 với tổng giá trị vốn hóa 1.050 tỷ USD.
Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của Brazil đã tụt xuống dưới mức 1.000 tỷ USD vào tháng 6 và tính đến hôm 1/9 vẫn ở mức 920,6 tỷ USD.
Ngoài ra, thị trường chứng khoán Ấn Độ đang ở mức 905 tỷ USD.
Theo các chuyên gia, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc được đánh giá cao là nhờ sức ổn định so với thị trường chứng khoán của các nước mới nổi và dấu hiệu khôi phục kinh tế. Hơn nữa, cũng theo các chuyên gia, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã bị đánh giá thấp trong thời gian vừa qua