Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Trung Quốc kết thúc giai đoạn đàm phán thứ nhất để ký kết Hiệp định thương mại tự do

Write: 2013-09-06 17:53:43Update: 2013-09-06 17:53:43

Hàn Quốc và Trung Quốc kết thúc giai đoạn đàm phán thứ nhất để ký kết Hiệp định thương mại tự do

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (6/9) cho biết đã kết thúc giai đoạn đàm phán thứ nhất để ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung với thỏa thuận về mức miễn thuế quan đối với 90% hạng mục hàng hóa và 85% kim ngạch nhập khẩu.

Tiếp theo, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán thứ hai về hạng mục hàng hóa dự kiến diễn ra vào tháng 11 và 12 năm nay.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết, tại vòng đàm phán thứ bảy diễn ra tại Tây Tạng (Trung Quốc) từ ngày 3 đến 5/9 vừa qua, hai nước đã thống nhất phương hướng cơ bản cho đàm phán trên các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy định và hợp tác kinh tế. Như vậy giai đoạn đàm phán thứ nhất đã kết thúc thành công 16 tháng sau khi hai nước bắt đầu tiến hành đàm phán vào tháng 5 năm 2012.

Sau đó, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiến tới đàm phán chính thức về mở cửa thị trường toàn diện. Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra hồi tháng 6, hai nước đã thống nhất sẽ đẩy mạnh đàm phán FTA toàn diện.

Vòng đàm phán thứ nhất đã kết thúc với kết quả hai nước tạm bỏ qua mối lo ngại của một số doanh nghiệp sản xuất và chế tạo trong ngành nông nghiệp, đi đến thỏa thuận về phạm vi bảo hộ các mặt hàng nhạy cảm. Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành đàm phán toàn diện hơn đối với các mặt hàng khác.

Cụ thể, hai bên thỏa thuận chia danh mục hàng hóa vào ba nhóm: thông thường - nhạy cảm - trên mức nhạy cảm, và thống nhất mức miễn thuế quan là 90% đối với hạng mục hàng hóa và 85% đối với kim ngạch nhập khẩu.

Đây là mức thấp hơn so với mức miễn thuế quan FTA Hàn-Mỹ và Hàn-EU. Hai bên thống nhất có thể tăng mức miễn thuế quan trong giai đoạn đàm phán thứ hai.

Cũng trong giai đoạn đàm phán thứ hai, hai nước quyết định sẽ bàn thảo vấn đề khu chế xuất bên ngoài (Outward Processing Zones). Bộ Công nghiệp đánh giá đây là một nội dung quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Nếu hai bên đi được đến một thỏa thuận nhất định thì các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thể đặt nhà máy và hoạt động tại khu này.

Ngoài ra, hai nước sẽ bàn thảo các vấn đề hàng rào phi thuế quan, xuất xứ hàng hóa và thủ tục thuế quan trong giai đoạn đàm phán thứ hai, đồng thời thống nhất đưa các nội dung thuế chống phá giá, thuế đối kháng và các biện pháp bảo hộ vào các biện pháp khắc phục thương mại.

Lựa chọn của ban biên tập