Đấu vật sẽ là một trong những môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội Olympic 2020 diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Đây là thông báo được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại Buenos Aires (thủ đô Ac-hen-ti-na) về việc lựa chọn môn thi đấu chính thức cuối cùng cho Thế vận hội mùa hè 2020.
Đấu vật đã giành được 49 phiếu thuận trên tổng số 95 phiếu hợp lệ, vượt qua bóng chày, bóng mềm với 24 phiếu và Squash với 22 phiếu. Squash - hay còn gọi là bóng quần, là môn thể thao giống tennis nhưng có tốc độ nhanh hơn, chơi trong nhà, dùng vợt và trái bóng nhỏ hơn tennis. Môn này cũng do hai người chơi và đánh trái bóng đập vào tường.
Trong cuộc họp IOC hồi tháng 2 năm nay, môn đấu vật đã từng có nguy cơ không được xuất hiện tại Thế vận hội khi bị trượt khỏi danh sách 25 môn thi đấu trọng tâm tại Thế vận hội. Nhưng sau đó, đến tháng 5, môn thể thao này lại được chọn là một trong các ứng cử viên cho nội dung thi đấu chính thức.
Như vậy, với 25 hạng mục thi đấu trọng tâm thêm ba môn là golf, bóng bầu dục và đấu vật, các vận động viên sẽ tranh tài ở tổng cộng 28 môn thể thao tại Olympic Tokyo 2020, giống như tại Olympic 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil.