Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm thứ Hai (9/9) đã ký văn bản thỏa thuận để tăng cường hợp tác trong ngành tuyển dụng và lao động với Bộ Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam.
Nhân chuyến thăm chính thức của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Bang Ha-nam đã gặp gỡ người đồng cấp Phạm Thị Hải Chuyền và ký kết bản thỏa thuận này.
Hai bên đã thống nhất sẽ tiến hành nghiên cứu để đưa ra lộ trình hợp tác tuyển dụng lao động trung và dài hạn giữa hai nước, đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để sớm nối lại Thủ tục phái cử lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm (EPS). Thủ tục này đã hết hạn cuối năm 2012.
Hai bên cũng nhất trí sẽ ký văn bản ghi nhớ về phái cử lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.
Nếu văn bản nói trên được ký, Seoul sẽ tạo cơ hội làm việc cho 17.000 lao động Việt Nam đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn nhưng vẫn ở Việt Nam và chưa tìm được cơ hội làm việc tại Hàn Quốc.
Trong năm 2012, Hàn Quốc đã đóng cửa thị trường xuất khẩu lao động đối với Việt Nam do số lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quá đông.
Hợp tác trong vấn đề người lao động hết hạn hợp đồng trong năm 2012 ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cũng được đưa vào nội dung biên bản ghi nhớ. Theo đó, Việt Nam sẽ thành lập văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và tiến hành chế tài nộp bảo lãnh lao động xuất khẩu.
Trước đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có chuyến thăm Hàn Quốc hồi cuối tháng 8 năm nay và yêu cầu Seoul tiếp tục nhận người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.
Được biết, hiện có khoảng 17.000 người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, chiếm 30% lượng người cư trú bất hợp pháp tại đây và là tỷ lệ cao nhất trong số 15 nước xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Phát biểu tại lễ ký kết văn bản ghi nhớ, Bộ trưởng Bang Ha-nam nói quan hệ hợp tác đối tác trong lĩnh vực kinh tế xã hội giữa hai bên đang ngày càng trở nên khăng khít, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường mối quan hệ đồng hành hợp tác hơn nữa để tạo thêm nhiều việc làm mới có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội.