Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Tư (18/9) cho biết, các cuộc lừa đảo qua điện thoại trong nửa đầu năm nay đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) là một hình thức trong đó tội phạm giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng hay công chức nhà nước gọi điện thoại tới một số máy nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Những thông tin cá nhân thu thập được sẽ được dùng để vay tiền bằng thẻ tín dụng do quy định đăng kí vay tiền của các công ty tín dụng rất đơn giản.
Ngoài ra, tội phạm còn có thể giả vờ bắt cóc rồi gọi diện cho thân nhân gia đình đòi gửi tiền chuộc.
Theo FSS, số vụ lừa đảo qua điện thoại trong sáu tháng đầu năm nay là gần 2.150 trường hợp, giảm 52% so với hơn 4.000 trường hợp vào cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị bị thiệt hại vì hình thức lừa đảo này vẫn lên tới 21,4 tỷ won (tương đương 20 triệu USD).
Để ngăn chặn các cuộc lừa đảo qua điện thoại, Hàn Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp như chỉ cho phép rút tiền mặt ít nhất là 10 phút sau khi chuyển khoản tiền hơn 3 triệu won (khoảng 2.500 USD).