Bộ trưởng Bộ Tài chính của các nước thành viên tại Hội nghị các bộ trưởng tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Bali, Indonesia hôm 20/9 (theo giờ địa phương) đã nhất trí tham gia vào việc thiết lập chính sách nhằm xây dựng một nền kinh tế mạnh có thể chịu được các cú sốc trên thị trường.
Bộ trưởng Tài chính đến từ 21 nước thành viên, trong đó có Hàn Quốc, Indonesia, đã lựa chọn bản Tuyên bố chung với nội dung như trên sau khi bàn thảo các phương án giải quyết về vấn đề kinh tế, tài chính trong khu vực.
Bản Tuyên bố chung nêu rõ, nền kinh tế thế giới vẫn đang hồi phục chậm và còn tiềm ẩn nguy cơ tụt dốc. Sự tăng trưởng này không cân đối và chậm chạp hơn so với dự kiến.
Ngoài ra, các nước cho rằng, sự biến động quá mức của tiền tệ và sự chuyển dịch hỗn loạn của tỷ giá hối đoái trên thị trường ở một số nước mới nổi theo sau chiến lược lối thoát của các nước tiên tiến như Mỹ trong thời gian gần đây đã gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế, tài chính thế giới.
Do đó, các bên nhất trí sẽ đối phó thông qua các chính sách chung về việc thiết lập nền kinh tế vĩ mô bền vững, cải cách cơ cấu, các biện pháp nhằm tăng tính ổn định kinh tế.
Thêm vào đó, các bên cũng cho rằng, việc nâng cao năng lực tăng trưởng và xây dựng nền tảng để thu hẹp khoảng cách trong việc phát triển giữa các quốc gia là rất cần thiết. Theo đó, các nước cam kết thành lập nhóm tư vấn chuyên gia về dự án hợp tác công-tư (PPP) của APEC nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tạo mạng lưới quốc tế liên quan.
Về những ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu tới môi trường và nền kinh tế, các nước thống nhất sẽ cùng hỗ trợ để giúp cho việc điều hành Quỹ Khí hậu xanh Liên hợp quốc có trụ sở tại Hàn Quốc được suôn sẻ.
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm bàn thảo chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới giữa các đại biểu cơ quan quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).