Bắc Triều Tiên đã đột ngột thông báo trì hoãn tổ chức cuộc gặp mặt cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên hôm thứ Bảy (21/9), bốn ngày trước kế hoạch đoàn tụ.
Nước này cho biết, Hàn Quốc cũng đã trì hoãn cuộc họp cấp chuyên viên nhằm nối lại chương trình du lịch núi Geumgang dự kiến diễn ra vào ngày 2/10 tới.
Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên hôm 21/9 nêu rõ, Seoul đang lạm dụng mối quan hệ liên Triều để gây mâu thuẫn nội bộ trong các gia đình bị ly tán. Do đó, miền Bắc sẽ trì hoãn hoạt động đoàn tụ cho đến khi nào bầu không khí thích hợp cho việc đối thoại, đàm phán được nối lại.
Thêm vào đó, Ủy ban này cho biết, Hàn Quốc cũng đã tuyên bố trì hoãn cuộc họp nhằm nối lại tour du lịch núi Geumgang, chương trình mà Seoul sử dụng như một con bài nhằm nói xấu miền Bắc.
Theo Cơ quan này, quan hệ liên Triều lại đang đối mặt với một nguy cơ không thể bỏ qua do sự náo loạn của phe bảo thủ Hàn Quốc.
Bình Nhưỡng cho rằng, Seoul đang coi sự tiến triển trong mối quan hệ hai miền gần đây như là kết quả của “chính sách đối với miền Bắc có nguyên tắc” cũng như “lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc”, và đề cập đến tour du lịch núi Geumgang như một “nguồn tài chính”. Những điều này đã làm tổn hại đến thanh danh của miền Bắc.
Ngoài ra, Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên cũng nói, Hàn Quốc đã liên hệ vụ gây rối loạn trong nước của nghị sỹ Lee Seok-gi của đảng Tiến bộ hợp nhất với miền Bắc một cách vô lý và cho rằng, Seoul đang dồn những nhà hoạt động dân chủ tiến bộ vào phe “thân cộng sản” hoặc “thân miền Bắc” để đàn áp.
Miền Bắc khẳng định sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ đối với bất kỳ âm mưu gây chiến tranh chống lại nước cộng hòa và sẽ không để yên cho Chính phủ Hàn Quốc đàn áp đối với những người yêu nước hướng tới sự thống nhất.
Trước đó, hôm 16/9, hai miền đã trao đổi danh sách cuối cùng về những người tham gia chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán với 96 người miền Nam và 100 người miền Bắc và dự định tổ chức đoàn tụ tại núi Geumgang từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 9.