Theo số liệu thống kê từ Công cụ chỉ báo phát triển thế giới (WDI) của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ngân hàng thế giới (WB), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2012 đạt 1129,5 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới.
Năm 2004, Hàn Quốc từng giữ vị trí thứ 11 thế giới về quy mô GDP tính theo USD, năm 2005 lùi một bậc xuống hạng 12, năm 2006 và 2007 duy trì thứ hạng 13. Từ sau năm 2008 khi rơi xuống hạng 15 thế giới, đến nay Hàn Quốc vẫn ở vị trí này.
Đây là hệ quả của việc nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng với mức thấp sau khủng hoảng kinh tế thế giới.
BOK cho biết tỷ trọng kinh tế của Hàn Quốc trong nền kinh tế thế giới đã đạt 1,9% vào năm 2007, sau đó giảm xuống 1,4% năm 2009, và từ năm 2010 đến nay duy trì ở mức 1,6%.
Mỹ duy trì vị trí thứ nhất thế giới về quy mô GDP trong năm 2012 với 15.684,8 tỷ USD, các vị trí từ thứ hai đến thứ tư lần lượt thuộc về Trung Quốc với 8.358,3 tỷ USD, Nhật Bản với 5.959,7 tỷ USD và Đức với 3.399,5 tỷ USD. Pháp vẫn giữ nguyên hạng năm với 2.612,8 tỷ USD.
Trong năm năm Hàn Quốc giữ vị trí thứ 15, tình hình bảng xếp hạng này cũng đã có rất nhiều thay đổi. Đặc biệt, trong đó có thể kể đến việc GDP của Trung Quốc tăng 84,8%. Năm 2008, quy mô GDP của Trung Quốc chỉ đạt 4.521,8 tỷ USD. Theo đó, quy mô tổng sản phẩm quốc nội của nước này vốn lớn hơn Hàn Quốc 4,9 lần trong năm 2008 nay đã tăng thành 7,4 lần.