Viện Kiểm sát Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng biên bản ghi chép cuộc trò chuyện kín của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007 đã không được chuyển cho Cơ quan lưu trữ quốc gia.
Viện Kiểm sát hôm thứ Tư (2/10) cho biết, đã kiểm tra 7.550.000 tài liệu của Phòng lưu trữ Tổng thống của Cơ quan lưu trữ quốc gia và không tìm thấy biên bản ghi phép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa cố Tổng thống Roh Moo-hyun và cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2007.
Đây là những tài liệu cần thiết để làm sáng tỏ việc có phải cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun từng đề cập khả năng xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển trong cuộc gặp với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il hay không.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nói, đã phát hiện dấu vết cho thấy dự thảo bản ghi chép đã bị xóa trong chương trình quản lý các tài liệu quốc gia mang tên "E-Jiwon" tại làng Bongha, quê hương của Tổng thống Roh Moo-hyun, nhưng biên bản cuối cùng vẫn được lưu trữ.
"E-Jiwon" là chương trình lưu trữ quốc gia được sử dụng dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun.
Như vậy, Viện Kiểm sát đã phát hiện biên bản ghi phép của Hội nghị thượng đỉnh này nhưng văn bản này trước đây đã không được chuyển cho Phòng lưu trữ Tổng thống thuộc Cơ quan lưu trữ quốc gia.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát sẽ điều tra khoảng 30 người từng phụ trách sản xuất và bảo quản các tài liệu dưới Chính quyền cố Tổng thống Roh Moo-hyun.
Vào tháng 7 vừa qua, các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Thế giới mới và đảng đối lập Dân chủ đã tới Cơ quan lưu trữ quốc gia để tham khảo tài liệu nhưng tuyên bố không tìm được bất cứ tài liệu liên quan nào.
Từ hôm 16/8, Viện kiểm sát đã bắt đầu lục soát, tịch thu các biên bản ghi chép được lưu giữ tại Cơ quan lưu trữ quốc gia để làm sáng tỏ số phận của bản ghi chép cuộc trò chuyện kín liên Triều năm 2007 mà Quốc hội không tìm thấy.