Bắc Triều Tiên lên án mạnh mẽ việc tàu sân bay hạt nhân USS George Washington cùng các tàu hộ tống được điều động tham gia cuộc tập trận trên biển giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên hôm 7/10 cho biết, động thái trên là biểu hiện tiếp theo trong chính sách thù địch của Mỹ ở Đông Bắc Á. Ông khẳng định lực lượng các đơn vị quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên được đặt trong báo động cao, sẵn sàng chiến đấu vào bất kỳ lúc nào.
Người phát ngôn cũng cảnh báo Washington về “hậu quả thảm khốc” của việc huy động mọi thủ đoạn và vũ khí của quân đội Mỹ như tàu sân bay vào không phận và lãnh hải xung quanh bán đảo Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả có tính chất thảm họa khủng khiếp.
Bắc Triều Tiên cũng khẳng định rằng các hành động thù địch như vậy của Washington là một thách thức thô bạo những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và bình thường hóa quan hệ giữa hai miền thông qua đối thoại.
Được biết, tàu sân bay George Washington, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Antietam và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Preble cùng các tàu khu trục Hàn Quốc và Nhật Bản trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, chiến đấu cơ, trực thăng chống tàu ngầm và máy bay cảnh báo mục tiêu sẽ tham dự cuộc diễn tập ba bên.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung ba bên diễn ra ở vùng biển nằm giữa bán đảo Hàn Quốc và Nhật Bản trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 8/10, nhưng do ảnh hưởng của bão Danas, cuộc diễn tập đã bị hoãn lại.
Kể từ năm 2008, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận chung định kỳ nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu, cứu hộ, vận động hàng hải. Trước đó, cuộc tập trận này diễn ra tại vùng quần đảo Hawaii (Mỹ) ở Thái Bình Dương, nhưng kể từ vụ chìm tàu hải quân Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2010, cuộc diễn tập được diễn ra trên vùng biển phía Nam đảo Jeju, Hàn Quốc.