Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét văn phòng tập đoàn Hyosung và nhà riêng Chủ tịch tập đoàn Cho Seok-rae do nghi ngờ tập đoàn này đã trốn thuế lên đến hàng trăm triệu won.
Viện Kiểm sát Seoul hôm thứ Sáu (11/10) đã cử đoàn kiểm sát viên và nhân viên điều tra bắt đầu tiến hành khám xét một số nơi bao gồm trụ sở văn phòng tập đoàn Hyosung tại phường Gongdeok, quận Mapo, thủ đô Seoul, nhà riêng của Chủ tịch Cho Seok-rae và trụ sở chính của công ty tài chính Hyosung.
Viện Kiểm sát đã thu giữ các tài liệu bao gồm dữ liệu trong máy vi tính tại phòng Chủ tịch, phòng Giám đốc và phòng Kế toán, sổ sách và các báo cáo nội bộ của tập đoàn Hyosung.
Trước đó, hôm 7/10, Viện Kiểm sát đã nhận các tài liệu liên quan đến tập đoàn Hyosung từ Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc và đã tiến hành phân tích các tài liệu điều tra tình hình trốn thuế của tập đoàn này.
Cơ quan thuế quốc gia đã tiến hành điều tra tình hình thuế của tập đoàn này từ hồi tháng 5 vừa qua, và đã tố giác lên Viện Kiểm sát rằng tập đoàn Hyosung cũng như các cá nhân như Chủ tịch Cho Seok-rae và phó Chủ tịch Lee Sang-un đã làm thất thoát hàng trăm triệu won tiền thuế.
Hiện tại, tập đoàn Hyosung cũng đang bị nghi ngờ đã gian lận trong thu chi lên đến gần 1.000 tỷ won (tương đương 935 triệu USD), và không đóng thuế pháp nhân nhằm che giấu việc tập đoàn này kinh doanh phi pháp quy mô lớn tại thị trường nước ngoài từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
Ngoài ra, gia đình Chủ tịch Cho Seok-rae cũng bị nghi ngờ trốn thuế thu nhận tài sản khi từ năm 1990 đã mượn tên người khác để thu nhận và quản lý số tài sản có giá trị ước tính hơn 100 tỷ won (tương đương 93 triệu USD).
Tập đoàn Hyosung hiện đang phản bác lại cáo buộc này và cho rằng số tài sản đứng tên người khác đó là số cổ phần ưu đãi mà cá nhân những người đứng đầu như Chủ tịch Cho Seok-rae đã sở hữu từ hơn 40 năm nay chứ không phải "tài sản đen" của tập đoàn.