Bộ Giáo dục Hàn Quốc phối hợp cùng Viện Giáo dục quốc tế quốc gia (NIIED-National Institute for International Education) đã tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) lần thứ 32 tại 178 địa điểm thi thuộc 47 quốc gia khác nhau trên thế giới trong hai ngày thứ Bảy (19/10) và Chủ nhật (20/10).
Trong ngày 19/10, các buổi thi sử dụng đề thi loại A tại 22 nước thuộc châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Nam Mỹ, châu Phi và khu vực Trung Đông, còn ngày 20 dành cho các buổi thi sử dụng đề loại B tại 25 nước thuộc khu vực châu Á, nước Nga và Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên TOPIK được tổ chức tại các nước Peru, Costa Rica, Guatemala, Hy Lạp và Rumani. Ngoài ra, kỳ thi cũng được mở rộng tổ chức tại nhiều nơi ở các quốc gia vốn trước đó đã từng tổ chức thi như Atlanta tại Mỹ, thành phố Malaga tại Tây Ban Nha, thành phố Chiang Mai ở Thái Lan.
Thống kê cho thấy, tổng số thí sinh dự thi TOPIK năm nay là 67.595 người, trong đó có 21.631 thí sinh đăng ký dự thi tại Hàn Quốc và 45.964 thí sinh đăng ký dự thi tại nước ngoài. Đây là số lượng thí sinh đông nhất kể từ sau khi kỳ thi đầu tiên năm 1997.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, Kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho người nước ngoài và những kiều bào Hàn Quốc tại nước ngoài được tổ chức với mục đích đánh giá năng lực ngôn ngữ tổng hợp bao gồm các kỹ năng về từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc và viết.
Cùng với ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu và xu thế quốc tế hóa đang phát triển, số lượng thí sinh đăng lý dự thi TOPIK và phạm vi ứng dụng của cuộc thi cũng đang ngày càng được mở rộng.
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) hiện nay chia được chia thành sáu cấp, cấp 6 là cấp cao nhất. Người nước ngoài muốn cư trú hay theo học đại học tại Hàn Quốc phải có bằng năng lực tiếng Hàn trên cấp 2 hoặc 3. Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại nước ngoài cũng sử dụng chứng chỉ của cuộc thi năng lực tiếng Hàn làm một trong các tiêu chí tuyển dụng người lao động tại nước sở tại.
Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 40,6 % thí sinh tham gia thi TOPIK để kiểm tra trình độ tiếng Hàn của bản thân, 27,1% để phục vụ cho mục đích du học tại Hàn Quốc, 16,8% để tìm kiếm việc làm và 5,6% để hiểu biết thêm về văn hóa Hàn Quốc.