Chính phủ Hàn Quốc quyết định dốc toàn lực để giảm thiểu sự biến động của thị trường ngoại tệ, trong bối cảnh việc đồng won tăng giá trị có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến xu thế hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc.
Các chuyên gia phân tích, theo xu thế hiện tại, giá trị đồng won của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng từ nay đến nửa đầu năm 2014, tuy nhiên, việc tăng giá trị lệch đã làm yếu đi sức cạnh tranh của ngành xuất khẩu, gây suy giảm thị trường trong nước và quy mô đầu tư trang thiết bị. Chính vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ nỗ lực để đưa đồng won vào quỹ đạo ổn định.
Một quan chức cấp cao của Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Hai (28/10) cho biết, nền kinh tế Hàn Quốc trải qua bao khó khăn mới bước vào giai đoạn hồi phục, nếu bây giờ chững lại thì Hàn Quốc khó có thể vực dậy được nền kinh tế. Quan chức này nói Chính phủ đang và sẽ nỗ lực hết sức để điều chỉnh, tránh để tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.
Ông này cũng nói thêm, tỷ giá hối đoái chính là nhân tố gây nên tính bất ổn định trong nền kinh tế Hàn Quốc khi có sự thay đổi từ bên ngoài diễn ra, như việc Mỹ tiến hành thu hẹp quy mô mua trái phiếu chính phủ.
Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã cùng tác động nâng tỷ giá hối đoái giữa won và đô-la Mỹ lên 1.060/USD khi nhận thấy tỷ giá này đã chạm đáy mức thấp nhất trong năm là một đô-la đổi được 1.054 won. Đây là lần đầu tiên sau năm năm, kể từ tháng 7 năm 2008, Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lại cùng ra mặt can thiệp điều chỉnh tỷ giá này.
Phó Thủ tướng chuyên trách các vấn đề kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hyun Oh-seok khẳng định phải giảm tốc độ tăng giá trị của đồng won.