Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm (14/11) tổ chức cuộc họp tiểu ban về vấn đề lưu trú và xuất nhập cảnh khu công nghiệp liên triều Gaesung thuộc Ủy ban chung liên Triều về khu này.
Vấn đề trọng tâm trong cuộc họp lần này là việc áp dụng “quyền trợ giúp pháp lý”, quyền cho phép người dân Hàn Quốc, khi liên quan đến một vụ việc hay tai nạn nào đó, được gặp gỡ với quan chức miền Nam hoặc luật sư.
Trong lần họp trước, phía miền Bắc cho biết điều này cần được xem xét lại trong nội bộ do đây là vấn đề liên quan đến cơ chế tư pháp.
Trong cuộc họp tiểu ban về bảo vệ đầu tư diễn ra hôm 13/11, hai miền Nam-Bắc đã gần như đạt được thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban trọng tài thương mại trong vòng ba tháng tới và trao đổi danh sách những người tham gia ủy ban trong vòng sáu tháng tới.
Seoul cũng đề cập tình trạng thiếu lao động miền Bắc và tỷ lệ đánh thuế, trong khi Bình Nhưỡng nói về vấn đề các công ty Hàn Quốc nợ lương lao động Bắc Triều Tiên và việc đảm bảo tính lành mạnh cho hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
Ngoài ra, tại cuộc họp tiểu ban về sức cạnh tranh quốc tế, Hàn Quốc nhấn mạnh nếu không giải quyết được các vấn đề về đi lại, viễn thông và hải quan cũng như lưu trú và xuất nhập cảnh thì khu Gaesung khó có thể phát triển thành một khu công nghiệp mang tầm cỡ quốc tế được.