Viện Nghiên cứu Sejong phân tích Bắc Triều Tiên đã hành quyết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Hành chính Ri Yong-ha và Thứ trưởng Bộ Hành chính Jang Su-kil với tội danh lạm quyền, kéo bè cánh và phủ nhận quyền lãnh đạo duy nhất của đảng Lao động Bắc Triều Tiên.
Hai người này vốn rất thân cận với ông Jang Song-thaek, chú của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Jang từng được cho là người nắm quyền thực sự tại miền Bắc.
Theo viện Sejong, Bình Nhưỡng có thể đã tử hình hai người này vào ngày 29/11, tức ngay trước khi Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm huyện Samjiyon, phía Đông Bắc tỉnh Yanggang.
Trong một tin liên quan, Bắc Triều Tiên đã triệu tập Đại sứ nước này tại Malaysia Chang Yong-chul, là cháu của ông Jang Song-thaek về nước. Hôm 1/12, ông Chang Yong-chul đã không trở lại ngôi nhà của mình tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).
Sau đó, không thấy dấu tích của phu nhân ông Chang Yong-chul cùng hai con trai là sinh viên đại học kể từ ngày 3/12.
Các chuyên gia phân tích, Bình Nhưỡng đã huy động nhân viên Bộ Bảo vệ An ninh để áp tải gia đình ông Chang Yong-chul hồi hương do lo ngại họ trốn chạy.
Về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae hôm 4/12 cho biết, Seoul đã nắm được thông tin Bình Nhưỡng đang thanh trừng phe phái của ông Jang Song-thaek.
Anh rể của ông Jang Song-thaek là ông Chun Yong-jin, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Cuba, cũng đã bị triệu tập về nước.
Về phần mình, Đại diện đảng cầm quyền Thế giới mới tại Quốc hội Choi Kyoung-hwan bày tỏ lo ngại việc những người liên quan với ông Jang Song-thaek bị thanh trừng có nghĩa là quân đội Bắc Triều Tiên, tức phe cứng rắn, có thể sẽ nắm quyền.
Ông Jang Song-thaek vốn được biết đến là người chủ trương mở cửa và cải cách tại miền Bắc. Do đó, nếu việc thanh trừng phe phái ông này là thật thì tình hình trên bán đảo Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do mâu thuẫn tranh giành quyền lực trong nội bộ chính quyền Bình Nhưỡng.